Bắt nhóm đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 26-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao 3 nghi can có hành vi đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 25-1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại khu vực biên giới thuộc xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện, bắt giữ 2 người lớn và 1 trẻ em có biểu hiện nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh do Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cung cấp)

3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh do Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cung cấp)

Qua đấu tranh, đối tượng Ngô Văn Khai (37 tuổi; ngụ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) khai nhận điều khiển xe máy chở con gái là N.T.T (8 tuổi) và chở thuê Vũ Thị Lệ Hằng (35 tuổi; ngụ tỉnh Quảng Bình) từ khu vực biên giới Campuchia đến TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) với giá 100.000 đồng.

Mở rộng điều tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp bắt giữ thêm Trần Văn Chót (60 tuổi) và Nguyễn Văn Bời (60 tuổi), cùng ngụ huyện Hồng Ngự, là những người trực tiếp tổ chức đưa Hằng từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

TÂM MINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-nhom-dua-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-campuchia-ve-viet-nam-20210126164931522.htm