Bắt nhóm giang hồ chặt tay nam công nhân ở quận 12

Chỉ vì mâu thuẫn với anh Nghiêm, nên Thật đã thuê nhóm giang hồ với giá 15 triệu đồng để chém anh này. Sau khi điều tra, Công an quận 12 đã truy bắt các đối tượng trong nhóm này.

Ngày 15-12, Công an quận 12, TPHCM cho hay, đã bắt giữ Nguyễn Thành Thật (SN 1997), Lý Trung (SN 1999, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Hữu Lượng (Trọng Em, SN 1994), Trần Hữu Trọng (SN 1988, anh ruột của Lượng, cùng ngụ quận Thủ Đức), Lý Xiêm (SN 1996, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm đối tượng trong vụ án

Nhóm đối tượng trong vụ án

Khoảng 17 giờ ngày 18-11, anh Trương Quốc Hiền (SN 1999, ngụ tỉnh Cà Mau) dùng xe máy chở anh Thạch Nghiêm (SN 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú quận 12, bạn cùng làm công ty). Khi đến phường Thới An, quận 12, có 2 thanh niên đi xe máy vượt lên áp sát rồi dùng dao chém vào lưng và chém đứt lìa bàn tay trái anh Nghiêm rồi tẩu thoát.

Anh Nghiêm được đưa đi cấp cứu nhưng bàn tay không nối lại được. Sự việc được anh Hiền trình báo công an. Qua điều tra, anh Nghiêm cho biết, khoảng tháng 8-2020, anh có va chạm xe với 1 người tên là Thật (không rõ lai lịch) và chỉ biết ở quận 12. Bực tức, anh Nghiêm có dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Thật rồi bỏ đi. Quá trình điều tra, công an xác định Thật là nghi can dẫn tới vụ án.

Khoảng 20 giờ ngày 20-11, công an phát hiện Thật ở cùng bạn gái tại khách sạn trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp nên đã bắt giữ đưa về trụ sở. Qua điều tra, Thật khai có thuê nhóm bạn chém anh Nghiêm để trả thù.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 23-11, công an phát hiện Trung ở khu nhà trọ nên bắt giữ. Khuya 24-11, trinh sát công an đã bắt giữ được Lượng. Sau khi bắt giữ được Lượng thì công an tiếp tục bắt thêm Trọng (anh ruột của Lượng), Xiêm. Riêng Lê Thanh Cảnh (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức) đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận chiều ngày 16-11, cả nhóm gặp nhau ở quán cà phê trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM. Tại đây, Thật có kể chuyện bị anh Nghiêm đánh trước đây và muốn thuê Trọng, Lượng, Xiêm, Cảnh chém anh này để trả thù với tiền công là 15 triệu đồng.

Thật đưa trước cho nhóm Trọng số tiền 8 triệu đồng, khi nào xong việc sẽ trả tiếp. Khoảng 16 giờ ngày 18-11, cả nhóm gặp nhau ở quán cà phê. Tại đây, Trọng đưa cho Xiêm 1 con dao dài khoảng 80cm làm hung khí. Lượng lái xe máy chở Trọng, còn Cảnh chạy xe máy khác chở Xiêm cầm dao đi tới công ty của anh Nghiêm.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Nghiêm được anh Hiền chở ra khỏi công ty thì nhóm Trọng đeo bám. Sau một lúc, Cảnh tăng ga xe chạy lên rồi ép xe anh Hiền. Xiêm chạy lên dùng dao chém 2 nhát vào lưng và tay trái của anh Nghiêm. Gây án xong, nhóm tẩu thoát vứt bỏ con dao trên đường rời khỏi hiện trường.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt Cảnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

VĂN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-nhom-giang-ho-chat-tay-nam-cong-nhan-o-quan-12-703328.html