Bắt nhóm 'làm xiếc' ở chợ đêm Đà Lạt

Lợi dụng dịp nghỉ lễ, nhóm đối tượng, gồm: Phạm Thị Hậu (1988, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Thị Kim Vân (1989), Trương Thị Hải (1989) và Lê Vi Vũ (1989, cùng trú xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) kết thành băng nhóm rủ nhau lên TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trộm tài sản của du khách. Nhóm này chọn địa điểm hành nghề là chợ đêm Đà Lạt và trong 2 đêm 30-4 và 1-5, nhóm này đã gây ra 12 vụ trộm tài sản của du khách.

Đối tượng Hậu và Vân (dấu X) trong buổi thực nghiệm điều tra.

Đối tượng Hậu và Vân (dấu X) trong buổi thực nghiệm điều tra.

Sáng 2-5, Công an TP Đà Lạt cho biết, Hậu là kẻ chủ mưu, để có tiền tiêu xài, ngày 29-4-2021, Hậu, Vân, Hải bàn nhau lên TP Đà Lạt “làm ăn”. Hậu rủ thêm Vũ cùng đi. Chúng phân công, Vân, Hậu có nhiệm vụ trà trộn vào chỗ đông người, chủ yếu là tại chợ đêm Đà Lạt, lợi dụng du khách sơ hở sẽ móc túi lấy trộm tài sản, Hải cảnh giới, nhận tài sản do Vân và Hậu trộm được sau đó đưa cho Vũ đứng chờ ở bờ hồ Xuân Hương.

Khoảng 19 giờ ngày 1-5, tại khu cầu thang chợ Đà Lạt, phát hiện chị Huỳnh Thị Cẩm Loan (1998, trú thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đang đi bộ, lợi dụng lúc đông người, Hậu đã móc trộm chiếc ĐTDĐ Iphone 11 của chị Loan rồi chuyền cho Hải. Sau đó cả nhóm di chuyển đến khu vực cổng chợ đêm Đà Lạt, tiếp cận chị Võ Thị Hoàng Phượng (1994, trú xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) lấy trộm của chị Phượng chiếc ĐTDĐ Iphone 7 plus rồi chuyền cho Hải. Sau khi nhận được 2 chiếc điện thoại, Hải mang ra bờ hồ chuyển cho Vũ cất giấu.

Đến khoảng 20 giờ 30, cũng tại khu vực cổng chợ đêm Đà Lạt, cả nhóm tiếp cận em Lê Hoàng Tú Vy (2006, trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Hậu trộm chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro max rồi nhanh chóng chuyển cho Vân, Vân chuyển cho Hải và Hải mang tới đưa cho Vũ cất giữ.

Đối tượng Lê Vi Vũ và Trương Thị Hải (dấu X)

Nhận được tin báo của người bị hại, Công an TP Đà Lạt đã tổ chức truy nóng, tạm giữ đối tượng Vũ cùng 3 điện thoại tang vật khi đối tượng này đang đứng chờ đồng bọn tại bờ hồ Xuân Hương. Từ lời khai của Vũ, cơ quan Công an đã triệu tập Hậu, Vân và Hải để làm việc và 4 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai, trong tối ngày 30-4, cũng tại chợ đêm Đà Lạt, chúng đã thực hiện 9 vụ móc túi, lấy được nhiều tài sản của du khách. Đối tượng Hậu sau đó đã giao nộp cho cơ quan Công an 9 ĐTDĐ là tang vật của các vụ trộm trong tối 30-4. Sáng ngày 2-5, Công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hậu, Vân, Hải, Vũ, dẫn giải các đối tượng đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Bắt nhanh nhóm “làm xiếc” ở chợ đêm Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt đã lập công xuất sắc ngay trong những ngày nghỉ lễ, góp phần mang lại bình yên cho du khách khi đến với Đà Lạt và mang lại niềm tin cho nhân dân.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_242347_bat-nhom-lam-xiec-o-cho-dem-da-lat.aspx