Slovakia mua 17 radar phòng không thế hệ mới từ Israel

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết, nước này vừa đạt được thỏa thuận mua 17 radar phòng không di động 3D (MADR) từ Israel trị giá 175 triệu USD.

Theo Bộ trưởng Jaroslav Nad, sự kiện là một dấu mốc quan trọng đối với an ninh và quốc phòng của Slovakia. Các radar phòng không thế hệ mới sẽ là một sự thay thế rất cần thiết cho các radar đã cũ của Slovakia. Hiện lực lượng Không quân Slovakia đang được biên chế 24 radar thế hệ cũ do Liên Xô sản xuất.

Một hệ thống radar phòng không 3D của Israel.

Một hệ thống radar phòng không 3D của Israel.

Đây cũng được cho là một hợp đồng ưu đãi mà Israel dành cho Slovakia. Bởi với việc chỉ phải trả 175 triệu USD cho 17 hệ thống radar mới, Bộ quốc phòng Slovakia đã tiết kiệm được hơn 8 triệu USD so với dự toán ngân sách được cấp ban đầu. Ngoài ra, phía Slovakia cũng nhận được một số thiết bị bổ sung miễn phí theo hợp đồng trị giá gần 6 triệu USD gồm 17 máy phát điện, 10 máy biến áp cách ly và một hệ thống điều khiển từ xa. Trong khi đó vào năm 2019, Séc cũng ký hợp đồng mua 8 radar cùng loại nhưng với số tiền lên tới 154 triệu USD.

Theo hợp đồng, việc bàn giao 6 hệ thống radar đầu tiên sẽ được thực hiện vào tháng 4 năm 2023, số còn lại sẽ được bàn giao trước năm 2025./.

Nho Biền/VOV- Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/slovakia-mua-17-radar-phong-khong-the-he-moi-tu-israel-845858.vov