Bắt nhóm nam nữ cưỡng đoạt tiền của người đi nhầm đường ở Hà Nội

Công an quận Hoàng Mai mới bắt giữ 6 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân tại khu vực đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Các đối tượng gồm: Đặng Anh Khôi (SN 1971, trú tại Văn Giang, Hưng Yên), Đỗ Trọng Lực (SN 1979, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Tạ Đức Hạnh (SN 1976; trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1967, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai).

Lợi dụng người dân điều khiển xe máy đi nhầm vào đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, các đối tượng đuổi theo "thông báo" đã đi vào đường cấm, sẽ bị xử phạt rất nặng. Sau đó, chúng ngỏ lời giúp bê xe qua lan can bên đường để đi lối khác, rồi “xin” tiền của người dân.

Mỗi xe, chúng sẽ thu từ 20-50 nghìn đồng/người. Người nào không muốn đưa xe ra khỏi hành lang bên đường thì chúng dẫn đi ngược chiều và rẽ vào đường khác rồi lấy 100 - 200 nghìn đồng mỗi xe. Nếu ai không chịu trả tiền, các đối tượng sẽ tập trung gây sức ép, dọa nạt để lấy được tiền.

"Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật", Công an TP Hà Nội thông tin thêm. "Đề nghị những ai từng bị ổ nhóm này thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền hoặc tài sản, hãy đến Công an quận Hoàng Mai (Đội Cảnh sát Hình sự - SĐT: 0692197602) trình báo, cung cấp thông tin".

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-nhom-nam-nu-cuong-doat-tien-cua-nguoi-di-nham-duong-o-ha-noi-466322.html