Bắt nhóm nghi can truy sát nam thanh niên đến tử vong trong công viên

Khi 2 bên gặp nhau giải quyết mâu thuẫn, anh Hiếu bị nhóm đối tượng truy sát tại công viên Gia Phú, quận Tân Phú đến chết. Biết nạn nhân tử vong nhóm đối tượng bỏ trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ mới đây Công an đã bắt giữ nhóm gây án.

Ngày 20/4, Công an quận Tân Phú, TP. HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994), Đỗ Thị Thanh Huyền (SN 2004, ngụ tỉnh Hà Tây), Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992), Hoàng Trung Hiếu (SN 2001, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk ), Quang Văn Thế (SN 1997), Vi Văn Hà (SN 1997), Vi Văn Mạo (SN 1999), Quang Văn Lợi (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1998, quê Hà Nội) và Lương Thế Anh (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) nhóm người này đã truy sát làm 1 người tử vong tại công viên Gia Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Nạn nhân được xác định là anh Lương Văn Hiếu (SN 1996, ngụ tỉnh Lạng Sơn).

Nhóm nghi can tại cơ quan Công an.

Đồng thời, Công an đang tiến hành điều tra truy bắt nghi can trực tiếp đâm anh Hiếu tử vong là Lê Văn Ngọc (SN 1996, ngụ tỉnh Nghệ An) hiện đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Được biết, Trường và anh Hiếu làm chung một công ty ở quận Bình Tân, TP. HCM. Trong quá trình làm việc, cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi, sau nhiều lần nói chuyện nhưng không giải quyết được. Sau đó, 2 người hẹn đến công viên Gia Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM.

Tối 15/4, anh Hiếu cùng 1 số người bạn của mình đang ngồi ở công viên trên và đợi nhóm của Trường đến nói chuyện. Khi nhóm Trường đến nơi vừa gặp mặt anh Hiếu đã xảy ra cự cãi lớn tiếng rồi lao vào ẩu đả nhau.

Bất ngờ, 2 người trong nhóm Trường ôm anh Hiếu lại để Ngọc dùng vật nhọn đâm vào người, khiến anh Hiếu gục tại chỗ. Nhóm bạn anh Hiếu kịp thời bỏ chạy.

Sau khi gây án, nhóm Trường nhanh chóng đi khỏi hiện trường. Anh Hiếu được đưa vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Hiếu đã tử vong sau đó.

Sau đó, Công có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, khoanh vùng truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra cái chết của anh Hiếu. Riêng đối tượng Ngọc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an đang tiến hành truy bắt.

Công an xác định, các đối tượng và nạn nhân đang làm việc tại các xưởng cơ khí và may mặc tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hầu hết, nhóm đối tượng đều là thiếu niên.

Hiện Công an quận Tân Phú đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.

Phương Sinh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-nhom-nghi-can-truy-sat-nam-thanh-nien-den-tu-vong-trong-cong-vien-2642902.html