Bắt nhóm nghi phạm đâm chết thanh niên sau khi 'đi bão'

Trong khi ăn mừng đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam chiến thắng tại một quán bar, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, trong đó một thanh niên đã bị đâm trọng thương, chết trên đường đi cấp cứu. Sau quá trình truy xét, Công an TP Nha Trang đã bắt nhóm nghi phạm.

Thông tin với báo chí, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã bắt nhóm nghi phạm gây nên cái chết cho anh Đặng Quang Trung (SN 2000), trú phường Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa trong vụ ẩu đả xảy ra tại một quán bar trên đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, Nha Trang vào rạng sáng ngày 11/12.

Nhóm nghi phạm gồm 4 đối tượng là Phan Hữu Vĩ (SN 1997), Nguyễn Thành Quang (SN 1997), Nguyễn Hữu Việt (SN 1998), Trịnh Ngọc Trung (SN 1999), cùng trú tại Nha Trang.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: BKH.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: BKH.

Ẩu đả xảy ra khoảng 3h sáng 11/12. Sau khi đi bão mừng đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng và giải trí tại một quán bar trên đường Trần Quang Khải, Nha Trang, nhóm thanh niên trong đó có Đặng Quang Trung đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, dẫn đến cãi vã, ẩu đả.

Nhóm của Trung bị nhóm kia dùng hung khí, dao tấn công khiến 2 người bị thương, trong đó Đặng Quang Trung bị đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau quá trình tập trung lực lượng truy xét, Công an TP Nha Trang nhanh chóng tìm ra nhóm nghi phạm gây án.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-nhom-nghi-pham-dam-chet-thanh-nien-sau-khi-di-bao-79891.html