Bắt nhóm nghiện hút gây ra 70 vụ trộm chó

Ngày 8-11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa thực hiện thành công Chuyên án 919C, bắt nhóm đối tượng nghiện ma túy gây ra 70 vụ trộm chó.

Nhóm trộm chó bị bắt giữ

Nhóm trộm chó bị bắt giữ

Trước đó, vào đầu tháng 9-2019, người dân liên tục phản ánh tình trạng mất trộm chó xảy ra trên địa bàn. Qua nắm bắt tình hình, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã cho lập Chuyên án 919C để đấu tranh.

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có một băng nhóm chuyên sử dụng ma túy tại một trang trại thuộc xóm 3 (xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc). Băng nhóm này ngoài nghiện ma túy còn có tiền án, tiền sự, lười lao động. Đêm đến, sau khi sử dụng trái phép ma túy, các đối tượng đi xe máy đến các địa bàn dân cư để câu trộm chó bán lấy tiền tiêu và giết thịt ăn tại trang trại.

Các dụng cụ chuyên dùng để trộm chó

3 giờ sáng ngày 5-11, Ban Chuyên án 919C tiến hành phá án. 3 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ gồm: Trần Văn Phùng (trú xã Nghi Xuân), Nguyễn Đình Tuấn (trú xã Nghi Hợp) và Nguyễn Đình Thiết (trú xã Nghi Xá).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 8 con chó với tổng trọng lượng 107 kg, 3 xe máy cùng các dụng cụ dùng để câu trộm chó như: 3 kiếm tự chế, 4 súng bắn điện tự chế, 1 súng bắn bi, 2 vợt để vợt chó, 10 bao bì để đựng chó...

Mở rộng chuyên án, các trinh sát bắt giữ thêm Võ Trung Kiên, Võ Trọng Toàn (cùng trú xã Nghi Xá) và Hoàng Thanh Hải (trú xã Nghi Khánh). Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô tải, 3 xe máy, 5 súng điện bắn chó, 2 thanh kiếm, 2 con chó cảnh và nhiều công cụ khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 9-2019 đến nay đã thực hiện 70 vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, TP Vinh và thị xã Cửa Lò.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-nhom-nghien-hut-gay-ra-70-vu-trom-cho-627390.html