Bắt nhóm thanh niên đâm chết người

Chỉ vì mâu thuẫn nên Thương cùng nhóm bạn mua dao tìm tới nhà ông Hạnh để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thương dùng dao đâm qua khe song sắt khiến ông Hạnh gục tại chỗ rồi cả nhóm tẩu thoát.

Đối tượng Lý Thương (thường gọi là “Phi Long”) tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đối tượng Lý Thương (thường gọi là “Phi Long”) tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 3-5, Công an quận 9, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng là Lý Thương (thường gọi là “Phi Long”, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người” và đối tượng Danh Của (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang) vì có liên quan đến vụ việc. Nạn nhân là ông Hồ Hữu Hạnh (sinh năm 1953, ngụ quận 9).

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29-4, bà Kim Liên (sinh năm 1960, ngụ quận 9) tới công an trình báo về việc chồng bà là ông Hạnh và đưa cháu ngoại (2 tuổi) đang ở nhà tại tổ 7, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, TPHCM thì có 1 nhóm thanh niên (khoảng 5 người) điều khiển xe máy đi tới nói chuyện.

Sau đó, 1 đối tượng dùng dao đâm ông Hạnh gục rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường. Bà Liên cùng người dân đưa chồng mình đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an Quận 9 cùng các đơn vị liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an xác định nhóm thanh niên gây án điều khiển 3 xe máy tới nhà ông Hạnh gồm: Thương, Tâm và Toàn (chưa rõ lai lịch). Tìm tới nơi ở thì các đối tượng đã bỏ trốn.

Đến 9 giờ ngày 1-5, Thương đến công an đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình. Chiều cùng ngày, Của cũng ra đầu thú tại công an.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng 16 giờ 30 ngày 29-4, nhóm của Thương nhậu tại nhà của Toàn ở phường Long Bình, quận 9, TPHCM. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, con gái ông Hạnh là chị Nguyễn Hồng Linh (sinh năm 1988) đi tới tiệm cắt tóc Phương Thùy gần nhà có gặp Huỳnh Thanh Huệ (sinh năm 1994, ngụ TP. Cần Thơ). Cả 2 nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi.

Lúc này, Hậu (bạn trai Linh) đứng ra can ngăn thì Huệ điện thoại cho Thương. Sau đó, Thương tìm cách đánh Hậu nhưng được người dân phát hiện nên can ngăn. Thương cùng nhóm bạn đi về tiệm game ở khu vực.

Bực tức, Thương đưa 50.000 đồng cho Danh Của ra mua 3 con dao Thái Lan. Sau đó, nhóm điều khiển 3 xe máy (2 xe hiệu Ware, 1 xe hiệu Exciter) tìm tới nhà của Linh. Khi vừa tới nhà Linh, do cửa bị khóa nên nhóm cầm gạch ném vào trong. Ông Hạnh đang trong nhà nên vội đi ra đứng cạnh hàng rào nói chuyện.

Bất ngờ, Thương dùng dao đâm qua khe song sắt khiến ông Hạnh gục tại chỗ. Gây án xong nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, nhóm vứt dao dọc đường. Biết tin ông Hạnh tử vong và công an đang truy tìm nên cả 2 tới công an đầu thú.

Bước đầu, công an xác định Thương là người đâm chết ông Hạnh nên đã tạm giữ để điều tra về hành vi “Giết người”. Còn Của không trực tiếp gây án nhưng Của mua dao và chở Thương đến đâm ông Hạnh. Công an xác định Của là đồng phạm của Thương với vai trò giúp sức nhưng chưa đủ 16 tuổi nhưng hành vi phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp tạm giữ để điều tra.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-nhom-thanh-nien-dam-chet-nguoi-516612.html