Bắt nhóm thanh niên dùng hung khí tự chế đánh nhau giữa phố

Nhóm thanh niên dùng hung khí tự chế như kiếm, đao, dao, ống tuýp, vỏ chai thủy tinh rượt đuổi, đánh nhau giữa phố khiến người bị thương tới trên 60%

 Nhóm thanh niên dùng hung khí tự chế đánh nhau giữa phố. Ảnh H. Văn

Nhóm thanh niên dùng hung khí tự chế đánh nhau giữa phố. Ảnh H. Văn

Chiều 18/8, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) biết, vừa bắt tạm giam nhóm thanh niên đề điều tra về hành vi dùng hung khí đánh người gây thương tích.

Nhóm các đối tượng gồm Lâm Tấn Hòa (SN 1998, trú P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam); Bùi Anh (SN 1997; trú khối phố Khương Hòa Đông, phường Hoài Thuận, TP. Tam Kỳ); Phan Xuân Hải (SN 1996; trú khối phố Phương Hòa Đông, phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ); Nguyễn Ngọc Kỳ (SN 1994; trú khối phố Phương Hòa Tây, Phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ); Lê Văn Dưỡng (SN 1999; trú khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ); Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000; trú KP Phương Hòa Đông, P. Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ); Nguyễn Văn Tùng (SN 1994; trú khối phố Phương Hòa Tây, P. Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ)

Trước đó khoảng 19h ngày 17/7 Trần Đình Nhật (SN 2000; trú khối phố 2, phường An Xuân, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng với Vũ (không rõ địa chỉ) đi xe máy đến khu vực tượng đài Mẹ VNAH (xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ) để chơi thì gặp Bùi Đình Tâm (SN 2004, trú khối phố Phương Hòa Đông, P. Hòa Thuận, Tp. Tam Kỳ), Nghĩa (trú P. An Sơn, Tam Kỳ), Quyền, Trọng Tây (trú xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ) cũng đang ngồi chơi tại đây thì xảy ra mâu thuẫn nên nhóm của Nghĩa đuổi đánh Nhật, Vũ bỏ chạy.

Sau đó Nhật về kể lại sự việc với Nghĩa, Tâm đuổi đánh Trần Đình Vũ (SN 1990, khối phố Bàn Thạch, P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ). Vũ nói sự việc cho Võ Linh (SN 1986, trú khối phố 6, P. Phước Hòa, Tp. Tam Kỳ).

Đến ngày 20/7 thì Võ Linh đến nhà Cao Văn Công (SN 1999, trú khối phố Phương Hòa Đông, P. Hòa Thuận) để nói chuyện và mời Công đến quán nhậu A. T (phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ) để nhậu đồng thời giải hòa vụ việc xảy ra tối ngày 17/7.

Tối 20/7, Cao Văn Đông cùng Đào Nguyên Bắc (SN 2000), Thi Văn Hải (SN 1998) đến quán nhậu A. T (phường Phước Hòa để nhậu với Võ Linh), Võ Lưu (em ruột Linh) cùng một số người bạn khác để giảng hòa mâu thuẩn trước đó.

Sau đó, Hòa và Phan Văn Tính (SN 1993) đến đây ngồi chung bàn. Giữa hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi, xô xát. Đến 23 giờ 30 phút, nhóm của Hòa dẫn theo Anh, Hải, Kỳ, Dưỡng, Hiếu và Tùng cùng một số đối tượng khác, mang theo nhiều hung khí, vỏ chai thủy tinh đến tìm nhóm của Võ Linh và một số đối tượng khác.

Thấy nhóm Hòa đông người và mang theo nhiều hung khí nên nhóm Linh bỏ chạy. Riêng Võ Linh bị đánh, chém nhiều nhát vào mặt, bả vai, lưng, ngực, vùng trên mắt gây thương tích nặng. Kết quả giám định thương tật trên 60%.

Tại hiện trường, Cơ quan công an thu giữ được nhiều hung khí tự chế gồm kiếm, đao, dao, ống tuýp, vỏ chai thủy tinh và nhiều hung khí liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-nhom-thanh-nien-dung-hung-khi-tu-che-danh-nhau-giua-pho-1178825.tpo