Bắt nhóm 'tín dụng đen' chém gần đứt cánh tay người quen con nợ ở TP.HCM

Mâu thuẫn trong lúc đòi nợ, Vượng (tự Còi) đã rủ các đối tượng cầm hung khí chém gần rớt cánh tay người quen con nợ rồi bỏ trốn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 17/3, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Vượng, tự Còi (SN 1990), Hoàng Duy Đảng (SN 1993), Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1991, cùng quê Thanh Hóa); Huỳnh Trọng Tiến (tự Lép, SN 1988, quê Quảng Nam); Võ Văn Kỳ (SN 1984, quê Bến Tre) và Phạm Văn Quy (SN 2000, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Vượng cho chị N.T.H. (SN: 1970, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh) vay tiền và trả góp gốc kèm lãi hàng tháng.

Khuya 19/11/2019, Vượng đến gặp chị H. trên đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh để đòi nợ.

Do chưa có đủ tiền, nên chị H. xin vài hôm để trả nhưng Vượng lớn tiếng đe dọa sẽ phá quán của người này. Bực tức, anh B.T.T. (cháu chị H.) đến nói chuyện thì bị Vượng thách thức nên anh T. cầm cây đuổi.

Tức giận, Vượng đã chạy về huy động thêm nhiều người cầm hung khí tìm anh T. trả thù. Đến nơi, nhóm đối tượng đã truy đuổi chém chồng chị H. khiến anh này phải bỏ chạy thoát thân.

Chưa dừng lại, nhóm này đã chém anh N.M.E. (ngụ TP.HCM) gần rớt cánh tay rồi tẩu thoát. Anh E. được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến ngày 8/3, nhóm đối tượng lần lượt bị công an bắt giữ để điều tra.

Ninh Sự

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bat-nhom-tin-dung-den-chem-gan-dut-canh-tay-nguoi-quen-con-no-o-tphcm-d456912.html