Bắt nhốt các cô gái vào nhà nghỉ để 'tiếp khách'

Các đối tượng đến xóm trọ rồi ép, đem nhốt các cô gái vào một nhà nghỉ trên địa bàn để tiếp khách.

Ngày 6.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Lê Trọng Ánh (27 tuổi) và Trần Hoài Giang (25 tuổi) cùng trú tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn; Nguyễn Thế Anh (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa); Lê Viết Thắng (40 tuổi, trú tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, 4 đối tượng bị bắt giữ là nhóm chuyên bảo kê, chăn dắt tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Thời gian gần đây, các đối tượng trên đã nhiều lần đến nhà trọ ép các cô gái làm nhân viên quán karaoke, rồi đem nhốt vào 1 nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn để tiếp khách.

4 đối tượng đã bắt, nhốt các cô gái vào nhà nghỉ để tiếp khách. Ảnh: CATH.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ 2 khẩu súng tự chế và 1 gói ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, việc bắt giữ các cô gái rồi nhốt vào nhà nghỉ là để giành lãnh địa bảo kê và chăn dắt các nữ nhân viên tại các quán karaoke trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-nhot-cac-co-gai-vao-nha-nghi-de-tiep-khach-645174.ldo