Bất ổn tại Afghanistan: Liên hợp quốc sẽ ở lại nhưng tài trợ đang cạn kiệt

Ngày 2/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết cộng đồng quốc tế rất quan ngại về sự ổn định của Afghanistan.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: Reuters)

Ông Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc sẽ ở lại Afghanistan để cung cấp viện trợ cho hàng triệu người Afghanistan đang tuyệt vọng bất chấp những hạn chế của Taliban đối với nhân viên nữ.

Lời cảnh báo được đưa ra sau một cuộc họp về tình hình của Afghanistan do LHQ triệu tập tại Doha, đề cập một loạt vấn đề, trong đó có “khủng bố”, thiếu sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái và tình trạng buôn bán ma túy lan rộng.

Ông Guterres đánh giá tình hình ở Afghanistan là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trên thế giới hiện nay. Ông cho biết sẽ gặp đại diện Taliban vào thời điểm thích hợp, song “hôm nay không phải là thời điểm thích hợp”.

Ông nói lệnh cấm đối với nữ nhân viên Liên hợp quốc Afghanistan do chính quyền Taliban đưa ra vào tháng trước là vi phạm nhân quyền, "chúng tôi sẽ không bao giờ im lặng trước các cuộc tấn công có hệ thống chưa từng có vào quyền của phụ nữ và trẻ em gái".

Ông cảnh báo về sự thiếu hụt nghiêm trọng trong các cam kết tài chính cho lời kêu gọi nhân đạo trong năm nay, vốn chỉ được tài trợ hơn 6%, thấp hơn mức 4,6 tỷ USD cho một quốc gia mà phần lớn dân số sống trong nghèo đói.

Phía Taliban cho biết họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo cách giải thích của họ về luật Hồi giáo và lãnh thổ của Afghanistan sẽ không được sử dụng cho chiến binh hoặc bạo lực chống lại các quốc gia khác.

(theo Reuters)

Hạ Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-on-tai-afghanistan-lien-hop-quoc-se-o-lai-nhung-tai-tro-dang-can-kiet-225684.html