Bắt phạm nhân vượt ngục ở Bình Dương sau hơn 5 giờ trốn trại

Chỉ hơn 5 giờ đồng hồ sau khi phạm nhân Nguyễn Văn Lộc trốn khỏi trại giam và bị truy nã, đối tượng này bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn về quê.

Chiều 19/9, đại diện Trại giam An Phước, bộ Công an (đóng tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết, phạm nhân Nguyễn Văn Lộc, SN 1993, quê tỉnh Tây Ninh đã bị bắt giữ lại chỉ sau hơn 5 tiếng đồng hồ trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Nguyễn Văn Lộc.

Theo đó, chiều ngày 18/9, lợi dụng thời điểm trời mưa to, phạm nhân Lộc đã vượt ngục, trốn khỏi trại giam.

Ngay sau khi Lộc bỏ trốn, trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã đối với phạm nhân này.

Và chỉ hơn 5 giờ đồng hồ sau, phạm nhân Lộc đã bị bắt lại, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cách trại giam An Phước hơn 10km.

Thời điểm trốn trại, Nguyễn Văn Lộc đang chấp hành bản án 25 năm tù tại trại giam An Phước.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Lộc là kẻ cầm đầu băng nhóm phạm tội trộm, cướp xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia những năm 2013 – 2014, ở các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh với tổng cộng 38 vụ.

Trong đó, Lộc trực tiếp thực hiện 23 vụ.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-pham-nhan-vuot-nguc-o-binh-duong-sau-hon-5-gio-tron-trai-a449670.html