Bắt quả tang 12 khách và nhân viên karaoke ở Đồng Nai dùng ma túy

Ập vào kiểm tra quán karaoke KingDom (Đồng Nai), công an phát hiện 12 khách và nhân viên đang sử dụng ma túy trái phép.

Ngày 4/2, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) lập hồ sơ xử lý quán karaoke KingDom cùng 12 người khác khi phát hiện họ sử dụng ma túy trong quán.

 Khách hàng và nhân viên của quán karaoke KingDom bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Khách hàng và nhân viên của quán karaoke KingDom bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, rạng sáng 3/2, Công an TP Biên Hòa phối hợp với lực lượng CSCĐ tỉnh bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke KingDom (phường Thống Nhất) và phát hiện 16 thanh niên tụ tập tại một phòng hát có biểu hiện phê ma túy.

Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy một lượng ma túy đặt trên đĩa đã dùng cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 12 người dương tính với ma túy, trong đó có 3 người là nhân viên của quán.

Theo công an, quán karaoke này bắt đầu khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 30/1 nhưng đến lúc kiểm tra vẫn chưa có giấy phép kinh doanh.

Vị trí quán karaoke. Ảnh: Google Maps.

Quang Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-qua-tang-12-khach-va-nhan-vien-karaoke-o-dong-nai-dung-ma-tuy-post1043190.html