Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bằng gà chọi

Ngày 4-5, công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt quả tang 13 đối tượng đang tiến hành đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà tại nhà bà Trần Thị Đành ở thôn Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

13 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

13 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Các đối tượng tham gia cá cược đá gà gồm:

- Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1972, trú tại An Thuận, Hương Toàn, thị xã Hương Trà;

- Nguyễn Văn Pho, sinh năm 1988, trú tại Nho Lâm, Quảng Phú, huyện Quảng Điền;

- Hà Thúc Ri, sinh năm 1992 và Mai Xuân Đức, sinh năm 1996 cùng trú tại thôn Hải Đông, Phong Hải, huyện Phong Điền;

- Nguyễn Út, sinh năm 1978; Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1972 và Phan Mạnh, sinh năm 1983 cùng trú tại Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền;

- Nguyễn Lương Hiền, sinh năm 1963, trú tại La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền;

- Phan Văn Đức, sinh năm 1989, trú tại Thủy An, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền;

- Nguyễn Chánh Hiền, sinh năm 1977, trú tại Giáp Đông, Hương Toàn, thị xã Hương Trà;

- Hoàng Tăng Định, sinh năm 1987, trú tại Cổ Lão, Hương Toàn, thị xã Hương Trà;

- Lê Minh Tuấn, sinh năm 1985, trú tại khu tái định cư Phú Hiệp, Thành phố Huế;

- Hà Văn Thắng, sinh năm 1984, trú tại Kim Đâu, Cam An, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tang vật công an thu giữ

Tang vật thu được tại hiện trường gồm: 33.580.000 đồng; 3 tờ giấy ghi thông tin cá cược đá gà; 4 con gà đá và 1 đồng hồ treo tường.

Vụ việc đang được Công an huyện Quảng Điền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-qua-tang-13-doi-tuong-danh-bac-bang-ga-choi-516937.html