Bắt quả tang 15 đối tượng đánh bạc trong ngôi nhà hoang

Bất ngờ ập vào ngôi nhà hoang kiểm tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 15 'con bạc' đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền.

Các đối tượng đánh bạc bị công an bắt giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

Các đối tượng đánh bạc bị công an bắt giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

Người lao động đưa tin, ngày 23/3, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa bắt quả tang 15 người đang đánh bài ăn tiền bằng hình thức "3 cây" tại một ngôi nhà hoang ở địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Liên quan đến vụ việc này, An ninh Thủ đô đưa tin, chiều 21/3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa tiến hành kiểm tra tại một ngôi nhà bỏ hoang ở thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “3 cây”. Tại chỗ, Công an đã thu giữ gần 77 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc. Tổ công tác đã lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Bước đầu, các đối tượng khai ổ nhóm đánh bạc này do Lường Kế Thảo (SN 1986) và Lê Văn Thức (SN 1979) cầm đầu. Chiều ngày 21/3, một số đối tượng đến nhà Thảo ngỏ ý muốn đánh bạc. Thảo và Thức đã dẫn các đối tượng đến một ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh nhà Thảo để đánh bài “3 cây”. Hai đối tượng này thỏa thuận thu tiền hồ và sẽ chia đôi.

Theo cơ quan công an, các đối tượng tham gia sới bạc này đều đến từ huyện Hoằng Hóa.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bat-qua-tang-15-doi-tuong-danh-bac-trong-ngoi-nha-hoang-a316557.html