Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Bắc Giang vừa bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại đường Xương Giang (TP Bắc Giang).

Tang vật thu giữ của 2 đối tượng Vỹ và Sỹ.

Hồi 18 giờ 5 phút ngày 14/6, tại đường Xương Giang, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT trật tự (Công an TP Bắc Giang) phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe mô tô không biển số nên đã tiến hành dừng xe kiểm soát.

Quá trình làm việc với lực lượng CSGT, tổ công tác phát hiện trên người lái xe có chất bột nghi là ma túy. Ngay lập tức lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, khám xét nhanh phát hiện, thu giữ 3 cục bột màu trắng (nghi là heroin) và khoảng 150 viên nén màu hồng (dạng hồng phiến).

Đối tượng Nguyễn Văn Vỹ bị khống chế.

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Vỹ (SN 1988) trú tại thôn Nguộn Ngoài, xã Hồng Giang (Lục Ngạn) là người điều khiển xe và Trần Trung Sỹ (SN 1993) trú tại khu chợ 1, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn).

Bước đầu các đối tượng khai nhận tàng trữ, vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Đội CSGT trật tự đã bàn giao người và tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý giải quyết.

Đối tượng Trần Trung Sỹ tại thời điểm bị bắt quả tang.

Hiện Công an TP đang tạm giữ 2 đối tượng cùng toàn bộ số tang vật để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an TP Bắc Giang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín 24/24 giờ hằng ngày để xử lý nghiêm đối các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/385574/bat-qua-tang-2-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy.html