Bắt quả tang 2 vụ phá rừng liên tiếp ở Phú Quốc

Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 vụ phá rừng diễn ra liên tiếp tại Phú Quốc với hơn 10 đối tượng tham gia.

Ngày 23-11, Tổ Công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang phối hợp Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã bắt quả tang 8 đối tượng đang chặt phá cây rừng tự nhiên tại Tiểu khu 61 - phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã lập biên bản thu giữ tang vật và tạm giữ 8 đối tượng đều cùng trú tại xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, gồm: Phù Quang Đông (46 tuổi), Bùi Quang Trung (35 tuổi), Trần Quốc Đạt (30 tuổi), Đoàn Toàn Em (25 tuổi), Nguyễn Thanh Long (41 tuôi), Huỳnh Văn Hiệp (55 tuổi), Thị Văn Thảo (24 tuổi), Bùi Xuân Thủy (33 tuổi).

8 đối tượng bị bắt quả tang phá rừng vào ngày 23-11

8 đối tượng bị bắt quả tang phá rừng vào ngày 23-11

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2.000 m2 rừng bị đốn hạ. Đồng thời thu giữ một máy cưa, ba máy cắt cỏ, ba rựa sắt và các vật dụng khác phục vụ cho hành vi hủy hoại rừng của nhóm người trên.

Trước đó, ngày 21-11, trong quá trình tuần tra tại khu vực Tiểu khu 80 rừng phòng hộ thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc, lực lượng kiểm lâm phát hiện 3 đối tượng đang dùng cưa máy và rựa sắt chặt phá cây rừng.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã lập biên bản thu giữ tang vật và tạm giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Giất (SN 1986, tạm trú tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) và Lê Thanh Tuấn (SN 1974, tạm trú tại xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 4 cây gỗ tròn bị chặt, mỗi cây có chiều dài hơn 10 m, nghi là cây gỗ kiền kiền. Tổng số lượng gỗ bị chặt phá khoảng 0,8 m3.

Bước đầu, các đối tượng trong 2 vụ phá rừng trên khai do được người khác thuê trả công theo ngày.

Hiện cơ quan chức năng đang giám định loại cây bị chặt phá, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

DUY NHÂN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/bat-qua-tang-2-vu-pha-rung-lien-tiep-o-phu-quoc-2022112321153225.htm