Bắt quả tang 8 đối tượng đang 'say sưa sát phạt' ngay tại công ty

Ngày 16/12, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vừa bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại phòng nghỉ của Công ty cổ phần bê tông Thành Đạt.

Theo đó, qua công tác trinh sát, hồi 22h35', ngày 15/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại phòng nghỉ của Công ty cổ phần bê tông Thành Đạt, ở xóm 7, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, thu giữ 85.600.000 đồng, 8 điện thoại di động và một số công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đều là công nhân và lái xe của Công ty Thành Đạt, gồm: Hoàng Thế Lâm (SN 1983, ở xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Duy (SN 1997, ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Lê Thanh Tâm (SN 1992, ở xã Gia Tân, huyện Gia Viễn); Nguyễn Minh Hải (SN 1987, ở xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô); Bùi Đức Hậu (SN 1983, ở xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan); Đinh Văn Toản (SN 1984) và Bùi Anh Văn (SN 2002) cùng ở xã Khánh Phú và Nguyễn Thành Long (SN 1989, ở xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Cũng theo Cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 18h, ngày 15/12/2022, các đối tượng đã rủ nhau đến phòng nghỉ của Công ty Thành Đạt để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, khi đang say sưa sát phạt nhau thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-qua-tang-8-doi-tuong-dang-say-sua-sat-phat-ngay-tai-cong-ty-132977.html