Bắt quả tang băng nhóm cộm cán tàng trữ ma túy

Bốn đối tượng cộm cán, nghiện ngập, có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn đã bị Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 31/5, Công TP Bảo Lộc cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Chí Thiết (thường gọi Thiết “Mã tấu”, SN 1977, ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), Trần Thanh Hải (thường gọi Hải “Ti bê”, SN 1991, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1996, ngụ phường B’Lao, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Cao Thăng (SN 1985, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị Công an TP Bảo Lộc bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị Công an TP Bảo Lộc bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya 24/5, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Đại Lào, bất ngờ kiểm tra hành chính một xe ôtô đang lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Thời điểm này, trên xe ôtô có Nguyễn Chí Thiết, Trần Thanh Hải và Nguyễn Thị Thùy Trang đang tàng trữ 49,338gram chất ma túy dạng methamphetamine. Mở rộng điều tra, Công an TP Bảo Lộc bắt giữ thêm Nguyễn Cao Thăng.

Theo cơ quan Công an, 4 đối tượng đều nghiện chất ma túy, tất cả đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Trần Thanh Hải có bốn tiền án về các tội trộm cắp, Nguyễn Chí Thiết có ba tiền án về các tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng thường lôi kéo thanh thiếu niên hư hỏng tại địa phương tham gia nhiều vụ gây rối, đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-qua-tang-bang-nhom-com-can-tang-tru-ma-tuy--i695341/