Bắt quả tang 'con nghiện' tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 6/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy - Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang Văn Chinh (SN 1987, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giang Văn Chinh.

Đối tượng Giang Văn Chinh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy - Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã phát hiện tại nhà đối tượng Giang Văn Chinh (SN 1987, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội), có một số đối tượng nghiện ma túy thường xuyên tụ tập.

Nghi vấn có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy diễn ra ở đây nên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy - Công an huyện Thường Tín đã bố trí trinh sát theo dõi.

Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, khoảng 14h ngày 16/12/2022, tổ công tác Công an huyện Thường Tín phối hợp với Công an xã Tự Nhiên bất ngờ kiểm tra nơi ở của Chinh.

Thời điểm kiểm tra, tại nhà Giang Văn Chinh có hai nam thanh niên đến mua ma túy, dạng heroin về sử dụng.

Đấu tranh tại chỗ, Giang Văn Chinh khai nhận cất giấu heroin ở giường ngủ với mục đích để sử dụng khi lên cơn “vật thuốc” và bán lại cho các "con nghiện" để kiếm lời.

Tổ công tác đã thu giữ số heroin được cất giấu, 1 cân điện tử, 1 bơm kim tiêm và các tang vật có liên quan, đồng thời lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan Công an để tiếp tục làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang Văn Chinh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trung Kiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bat-qua-tang-con-nghien-tang-tru-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-321936.html