Bắt quả tang đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

Đang vận chuyển một lượng lớn động vật hoang dã trên chiếc mô tô thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Số lượng động vật gồm nhiều cá thể dúi, khỉ, chồn trong đó có nhiều con đã chết.

Số động vật hoang dã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cụ thể, vào khoảng 12h30 ngày 26/11, tổ TTKS của Đội CSCĐ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ trước số nhà 251, đường Phong Đình Cảng (phường Trường Thi – TP Vinh) thì phát hiện 1 đối tượng chở hàng có dấu hiệu khả nghi.

Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu dừng để kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ tại hiện trường đối tượng Lương Văn Lĩnh (SN 1970) trú tại xóm 3, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc về hành vi vận chuyển động vật hoang dã.

Thu giữ trên xe mô tô BKS 37K1 – 675.12 nhãn hiệu Honda có 1 bao bì màu trắng, bên trong có 4 chiếc lồng bằng kim loại chứa cá thể dúi, 6 cá thể khỉ (5 con đã chết), 2 cá thể chồn (đã chết).

Đối tượng Trương Văn Lĩnh tại cơ quan công an.

Theo lời khai của Lương Văn Lĩnh, số động vật hoang dã trên do Lĩnh chở thuê cho một người tên Phương trú tại Hương Sơn – Hà Tĩnh với số tiền 100.000 đồng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu chuyển giao tang vật cho Hạt kiểm lâm TP Vinh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/bat-qua-tang-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-tintuc423783