Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo trái phép

Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 4-10, tại khu vực thôn Long An, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Thuận chủ trì, phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Trị), Công an xã Tân Long và Công an huyện Hướng Hóa tổ chức mật phục, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Viết (SN 1985, trú tại thôn Tân Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang trên đường vận chuyển pháo trái phép từ biên giới vào nội địa. Tang vật thu giữ gồm 27 kg pháo các loại.

 Đối tượng Nguyễn Văn Viết (mặc áo phông màu xanh) cùng tang vật. Ảnh: Thành Phú

Đối tượng Nguyễn Văn Viết (mặc áo phông màu xanh) cùng tang vật. Ảnh: Thành Phú

Tại Đồn Biên phòng Thuận, Nguyễn Văn Viết khai nhận số pháo trên là do đối tượng nhận chở thuê cho một người tên là Vạc ở xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa.

Vào khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Vạc gọi điện cho Viết về việc chở cho ông một “gói hàng” với giá vận chuyển là 300.000 đồng từ thôn Long An, xã Tân Long về xã Tân Hợp.

Sau khi nhận hàng từ một thanh niên, Viết cho vào bao tải để ở vị trí phía trước của xe máy SH biển kiểm soát 74H1-100.71 và vận chuyển về giao cho ông Vạc. Tuy nhiên khi đối tượng chưa kịp ra khỏi địa bàn thì đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Thuận tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-qua-tang-doi-tuong-van-chuyen-phao-trai-phep/