Bắt quả tang hai đối tượng cưa hạ thông trái phép

Hai đối tượng đang cưa hạ trái phép những cây thông ba lá cạnh quốc lộ 27C, địa bàn phường 12, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), bất ngờ bị cơ quan chức năng mật phục, bắt quả tang.

Hàng chục cây thông ba lá bị các đối tượng cưa hạ trái phép

Hàng chục cây thông ba lá bị các đối tượng cưa hạ trái phép

NDĐT - Hai đối tượng đang cưa hạ trái phép những cây thông ba lá cạnh quốc lộ 27C, địa bàn phường 12, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), bất ngờ bị cơ quan chức năng mật phục, bắt quả tang.

Chiều 25-6, Công an TP Đà Lạt tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Lơ Mu Ha Si Đan (SN 1989) và Lơ Mu Ha Lô (SN 1992), đều ngụ xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), để làm rõ hành vi cưa hạ rừng thông trái phép.

Trước đó, tối 24-6, Đan và Lô đang cưa hạ tám cây thông tại lô b, tiểu khu 151, cạnh Quốc lộ 27C, cung đường nối Đà Lạt với Nha Trang, thì bị công an và ban lâm nghiệp phường 12, TP Đà Lạt, bắt quả tang.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, được Liêng Hót Fling Cil (ngụ xã Đạ Sar), thuê cưa hạ thông tại tiểu khu trên, với giá sáu triệu đồng. Cùng tham gia cưa hạ thông trái phép còn có Lơ Mu Ha My (ngụ xã Đạ Sar). Sau ba lần tổ chức cưa hạ, 70 cây thông có đường kính gốc từ 10 đến 15 cm, đã bị cưa đổ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chủ vườn sản xuất cạnh rừng thông trên là T.V.N (ngụ phường 4, TP Đà Lạt), đã thuê Fling Cil cưa hạ thông; sau đó, Cil khoán lại cho ba đối tượng trên.

Vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiến hành điều tra mở rộng.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40651702-bat-qua-tang-hai-doi-tuong-cua-ha-thong-trai-phep.html