Bắt quả tang một nam giới mắc Covid-19 đóng giả làm vợ để trốn lên máy bay ở Indonesia

Một nam giới người Indonesia dương tính với Covid-19 và đóng giả làm vợ của mình để lên một chuyến bay nội địa đã bị phát hiện khi đang ở trên không.

Ngươìi đàn ông này, có tên viết tắt là DW, đã đeo mạng kiểu của phụ nữ Hồi giáo che kín mặt để lên khoang máy bay. Anh ta mang theo hộ chiếu của vợ và kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính cũng của vợ.

Phụ nữ Hồi giáo Indonesia. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Phụ nữ Hồi giáo Indonesia. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Anh này suýt không bị phát hiện nếu như không thay đồ sang trang phục bình thường khi máy bay đang bay trên trời. Một nữ tiếp viên phát hiện ra và báo động.

Hầu hết các hãng hàng không đều giới hạn việc đi lại trong dịp nghỉ lễ Eidh al-Adha bắt đầu vào ngày 19/7.

Cảnh sát thông báo cho phóng viên rằng người đàn ông này đã bị bắt giữ sau khi máy bay hạ cánh và được xét nghiệm tức thì. Khi phát hiện anh này dương tính với Covid-19, người ta ra lệnh cho anh tay phải cách ly tại nhà. Cảnh sát cho biết sẽ truy tố anh này ngay khi thời gian cách ly kết thúc.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh các lệnh giới hạn đi lại được áp dụng nghiêm ngặt ở Indonesia, hiện đã là điểm nóng Covid-19 ở châu Á.

Quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận khoảng 50.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày. Các tuần gần đây, các bệnh viện Indonesia bị quá tải và bị thiếu các vật tư thiết bị y tế, trong đó có oxy./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: BBC

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/bat-qua-tang-mot-nam-gioi-mac-covid-19-dong-gia-lam-vo-de-tron-len-may-bay-o-indonesia-876414.vov