Bắt quả tang nhiều cán bộ đánh bài trong chốt lâm trường

Theo nguồn tin Báo Pháp Luật Việt Nam, ngày 16/4 tại chốt lâm trường Khe Che, xã An Sinh, huyện Đông Triều, công an thị xã Đông Triều đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang chơi bài trong đó có cán bộ xã và cán bộ thuộc công ty TNHH MTV Lâm Trường Đông Triều.

Chốt kiểm lâm, nơi diễn ra vụ đánh bạc

Cụ thể sự việc xảy ra vào 16 giờ 30 ngày 16/4, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một nhóm người chơi bài ăn tiền hình thức đánh bài phỏm. Trong 4 người tham gia đánh bài có hai người là cán bộ công ty TNHH MTV Lâm Trường Đông Triều, 1 người là Phó chủ tịch UBND xã An Sinh. Ngoài ra còn nhiều người ngồi xem.

Trao đổi với Báo Pháp Luật Việt Nam, ông Ngô Trung Tiến, Phó Giám đốc công ty TNHH lâm trường Đông Triều cho biết, sự việc xảy ra từ hôm 16/4 nhưng đến 13/5 chúng tôi mới nhận được thông báo, sự việc xảy ra trên địa bàn xã An Sinh được Công an Thị xã Đông Triều lập biên bản. Ông Tiến cho biết, tham gia đánh bài có hai cán bộ của địa phương và hai cán bộ thuộc Công ty. Cơ quan chức năng cũng đến công ty làm việc và yêu cầu hai đồng chí Ngô Trung Hưng (sn 1968, nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật công ty) Nguyễn Quốc Hiệu (SN 1974, nhân viên kỹ thuật đội Khe Chè) giải trình.

Ngày 16/5, liên hệ với chủ tịch xã An Sinh về vụ việc, vị Chủ tịch này cho biết đang bận và sẽ liên hệ lại bố trí lịch làm việc sau tuy nhiên đến nay, phóng viên vẫn không thấy hồi âm từ phía lãnh đạo xã.

Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, Quảng Ninh ông Hà Hải Dương xác nhận, công an xã đã hoàn tất hồ sơ xử lý theo vi phạm pháp luật đồng thời Ủy ban kiểm tra thị ủy đang hoàn tất hồ sơ kỷ luật về Đảng đối với đảng viên vi phạm theo quy định và thực hiện nghiêm túc theo luật tổ chức HĐND và UBND.

Mai Thảo

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-qua-tang-nhieu-can-bo-danh-bai-trong-chot-lam-truong-394577.html