Bắt quả tang nhóm khai thác thiếc trái phép ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng liên ngành đã ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng đang khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 144A, địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Ngày 21/7, Đoàn liên ngành gồm Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, Công an, Dân quân xã Đạ Sar, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim đã bắt quả tang và xử lý 3 địa điểm khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 144A.

Hiện trường khai thác quặng trái phép

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ Bùi Đức Xuân (38 tuổi), Trương Văn Phương (33 tuổi), Bùi Văn Quân 33 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và Bùi Văn Thắng ( 39 tuổi, quê Hòa Bình) để lấy lời khai, xử lý theo quy định.

Tại thời điểm các lực lượng có mặt, các đối tượng khai thác thiếc tại vị trí lô d, khoảnh 9, tiểu khu 144A vẫn đang nổ máy để phát điện và khai thác thiếc.

Ngoài ra các đối tượng đốn hạ thông để kè hố khai thác chống sạt lở

Tại vị trí trên, 1 giếng khai thác thiếc sâu gần 20m được các đối tượng kè gỗ và ván thông nhằm chống sạt lở để đào thiếc nằm ngay bên triền đồi. Giếng này được 1 người bên dưới dùng khoan điện đục quặng thiếc, sau đó 2 người bên trên dùng dây và thùng nhựa kéo lên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 giếng sâu khoảng 15m cách vị trí trên không xa khi có 1 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác trái phép. Tại lô c, khoảnh 9, tiểu khu 144A cũng có 1 giếng khai thác thiếc sâu 15m được phát hiện nhưng không xác định được đối tượng vi phạm.

Hệ thống máy nổ các đối tượng dùng phát điện để khai thác quặng

Ông Trịnh Văn Tiến - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cho biết, trên địa bàn huyện có khu vực Núi Cao và vị trí giải tỏa cùng ngày liên tục xảy ra tình trạng khai thác thiếc trái phép. Chính vì vậy, lực lượng chức năng địa phương liên tục lập kế hoạch ra quân truy quét, giải tỏa. Thời gian sắp tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các địa điểm nóng về khai thác thiếc trái phép.

Tại đây, lực lượng chức năng đã xử lý toàn bộ các tang vật vi phạm gồm lều bạt, máy nổ, máy phát điện, dây điện...bằng cách tiêu hủy tại chỗ.

Nguyễn Phi Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-nhom-khai-thac-thiec-trai-phep-o-lam-dong-a560933.html