Bắt quả tang nhóm 'nam thanh, nữ tú' sử dụng ma túy tập thể ở Bạc Liêu

Lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện nhiều nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị công an bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Phan Xuyên

Các đối tượng bị công an bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Phan Xuyên

Ngày 30/7, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang nhiều nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 29/7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an Đông Hải (Bạc Liêu) đã bất ngờ kiểm tra căn nhà của ông Võ Ngọc Khươn (SN 1987, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu). Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và bắt quả tang nhiều nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện và lập biên bản thu giữ 9 gói nilon bên trong có chứa hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, cùng nhiều tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: Phan Xuyên

Qua xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định được 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Trần Như Ý, (SN 1994, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Võ Ngọc Hùng (SN 1965, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM); Trần Hoàng Vũ (SN 1988, ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Võ Ngọc Khiêm (SN 1989); Dương Văn Nam (SN 1970); Nguyễn Phước Sang (SN 1996); Ngô Trung Tín (SN 1994) và Lê Thanh Hiền (SN 1992), cùng ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Hiện, Công an huyện Đông Hải đã tạm giữ các đối tượng nêu trên để làm rõ vụ việc. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bat-qua-tang-nhom-nam-thanh-nu-tu-su-dung-ma-tuy-tap-the-o-bac-lieu-d429108.html