Bắt quả tang nữ tiếp viên massage bán dâm ở Lạng Sơn: Chủ chứa thu 200-250 nghìn đồng/lượt

Bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh massage ở huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), cơ quan công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, ngày 1/8, Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã bắt giữ Nguyễn Thị Nhường (SN 1971) và Đinh Văn Thật (SN 1970) đều trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về hành vi chứa mại dâm.

Bắt quả tang nữ tiếp viên massage bán dâm ở Lạng Sơn - Hình minh họa

Bắt quả tang nữ tiếp viên massage bán dâm ở Lạng Sơn - Hình minh họa

Trước đó, khuya 1/8, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Cao Lộc tiến hành kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan Công an, Nhường khai nhận thuê căn nhà trên để làm chỗ ở đồng thời cho 2 cô gái khác đến ở nhờ và bán dâm cho khách có nhu cầu.

Mỗi một lượt khách đến mua dâm, Nhường sẽ thu từ 200.000-250.000 đồng, số tiền thu được Nhường lấy một nửa còn nửa còn lại chia cho gái bán dâm.

Để thuận lợi cho hoạt động chứa mại dâm, Nhường đã thuê Thật đến ở cùng để hỗ trợ, giúp sức cho Nhường.

Cũng liên quán đến hành vi chứa mại dâm, theo thông tin trên báo Công lý, ngày 4/8, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ninh Thị Hải Yến (48 tuổi, ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội chứa mại dâm.

Trước đó, vào hồi 22h50 ngày 27/7, tổ công tác của Công an TP Chí Linh kiểm tra, xác minh tại quán cà phê Hải Yến (thuộc khu dân cư số 5, phường Phả Lại) do Yến làm chủ phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đã có hành vi mua bán dâm tại quán.

Các đối tượng bán dâm đều khai nhận được Yến điều đến bán dâm tại quán cà phê Hải Yến. Đối tượng Yến từng bị phạt 5 năm tù về tội môi giới mại dâm nên có nhiều thủ đoạn để đối phó, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Yến đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an TP Chí Linh tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-qua-tang-nu-tiep-vien-massage-ban-dam-o-lang-son-chu-chua-thu-200-250000-dongluot-a333551.html