Bắt quả tang vụ mua bán hàng tạ pháo trên QL1A

Ngày 5.12, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ gồm 5 người có hành vi vận chuyển, mua bán 340 kg pháo trái phép.

Bốn người bị bắt quả tang khi đang giao dịch mua bán pháo trên QL1 - Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an TX.Kỳ Anh, khoảng 10 gờ 30 phút ngày 5.12, trên QL1A thuộc thôn Tân Thanh, xã Kỳ Nam (TX.Kỳ Anh), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Kỳ Anh bắt quả tang một vụ buôn bán pháo trái phép.

Cụ thể, lực lượng cảnh sát phát hiện Võ Văn Quá (SN 1979, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Bình (SN 1984, trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển xe container biển số 51D-403.33 kéo rơ moóc 51R-213.30 chở theo 180 hộp pháo (trọng lượng khoảng 220kg) đến địa điểm trên bán cho Tưởng Mạnh Cường (SN 1992) và Tưởng Trung Hiếu (SN 2003) đều trú huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Khi 4 người trên đang thực hiện hành vi mua bán pháo thì bị lực lượng cảnh sát bất ngờ bắt quả tang.

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Kỳ Anh tuần tra tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí (TX.Kỳ Anh) thì phát hiện Phạm Thái Hòa (SN 1988, trú phường Sông Trí) điều khiển xe ô tô biển số 51B–078.32 vận chuyển 71 hộp pháo (trọng lượng khoảng 120 kg).

Khi làm việc với công an, Hòa khai nhận mua số pháo trên từ một người ở xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) về bán kiếm lời.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/bat-qua-tang-vu-mua-ban-hang-ta-phao-tren-ql1a-102543.html