Bắt quả tang vụ vận chuyển 30.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) bắt các đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Theo TTXVN, vào lúc 13g15 ngày 6-11, tại khu vực biên giới thuộc bản Nôn Thao Nan, huyện Xỏng Khon, tỉnh Savannakhet, lực lượng Phòng chống ma túy và Tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

3 đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Báo Biên phòng

3 đối tượng đều trú tại huyện Xỏng Khon, tỉnh Savannakhet gồm: Thạo Xeng Chay (sinh năm 1997), Thạo Lếc (sinh năm 1994) và Thạo Xút Chay (sinh năm 1997).

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 30.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 3 điện thoại di động cùng một số tài liệu khác liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán ma túy trái phép.

3 đối tượng trên khai nhận, do không có việc làm nhưng muốn nhiều tiền nên 3 người mua ma túy đưa qua biên giới Việt Nam để bán, VTC news cho hay.

Hiện Bội đội Biên phòng Quảng Trị đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao 3 người nói trên cùng tang vật cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-qua-tang-vu-van-chuyen-30000-vien-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-168968.html