Bắt quả tang vụ vận chuyển 500 tấn phân đạm không rõ nguồn gốc

Ngày 31-7, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã bắt quả tang một vụ vận chuyển khoảng 500 tấn phân đạm Urê không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số phân đạm không có bao bì, nhãn mác ghi xuất xứ sản phẩm. Ảnh: Đức Thắng

Cụ thể, vào lúc 2 giờ sáng ngày 31-7, tại khu vực phao số 22, luồng sông Soài Rạp, thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP TP Hồ Chí Minh phát hiện và tiến hành kiểm tra phương tiện mang biển kiểm soát LA-07000, do ông Phạm Công Bằng, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 500 tấn phân đạm Urê không có bao bì, nhãn mác ghi xuất xứ hàng hóa. Ông Bằng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ cũng như giấy tờ có liên quan đến số hàng hóa này.

Thuyền trưởng Phạm Công Bằng bị BĐBP TP Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra.

Sà lan mang biển kiểm soát LA-07000 chở khoảng 500 tấn phân đạm Urê không rõ nguồn gốc. Ảnh: Đức Thắng

Trung tá Lê Văn Hưng, quyền Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa cho biết, đơn vị đang tạm giữ người, phương tiện, hàng hóa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-qua-tang-vu-van-chuyen-500-tan-phan-dam-khong-ro-nguon-goc/