Bắt tài xế taxi 'chặt chém' khách ngoại cưỡng đoạt số tiền gấp 100 lần giá cước

Đồng hồ tính tiền của xe báo số tiền 62.000 đồng, nhưng tài xế của hãng taxi Khánh Hòa đã sử dụng điện thoại di động của mình bấm thành 7.120.000 đồng và yêu cầu chị Lu Juan phải thanh toán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý đối tượng Lê Trọng Quất (40 tuổi, ở tổ 24 Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa - hiện là tài xế của hãng taxi Khánh Hòa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Người đàn ông lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản có mặt tại cơ quan công an.

Người đàn ông lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản có mặt tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 15h 45’ ngày 13/9/2017, chị Lu Juan (35 tuổi, quốc tịch: Trung Quốc) cùng mẹ và con trai đón taxi mang BKS: 79A-04318 của hãng taxi Khánh Hòa. Chiếc xe do đối tượng Quất làm tài xế, đón chị Lu Juan tại Nha Trang Center (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) để đi về khách sạn Mường Thanh.

Lúc này đồng hồ tính tiền của xe báo số tiền 62.000 đồng, nhưng Quất đã sử dụng điện thoại di động của mình bấm thành 7.120.000 đồng và yêu cầu chị Lu Juan phải thanh toán.

Do lo sợ nên chị Lu Juan đưa cho Quất số tiền 3 triệu đồng nhưng Quất ra hiệu không đồng ý, chị Lu Juan phải tiếp tục đưa cho Quất thêm 3 triệu đồng nữa.

Sau đó, chị Lu Juan đến cơ quan Công an để trình báo về vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng tập trung truy xét đối tượng.

Đến ngày 14/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra truy bắt được đối tượng Quất. Lúc này, người lái xe taxi đã thừa nhận hành vi của mình và giao nộp lại số tiền 6 triệu đồng cưỡng đoạt của khách.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi của đối tượng Lê Trọng Quất.

Sông Mã

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bat-tai-xe-taxi-chat-chem-khach-ngoai-cuong-doat-so-tien-gap-100-lan-gia-cuoc-post237334.info