Bắt tài xế tông chết 3 người trong một gia đình

Do lái xe với tốc độ cao, Hiếu đã không làm chủ được phương tiện dẫn đến tông vào xe máy của vợ chồng anh H. và con gái. Vụ tai nạn khiến cả ba nạn nhân tử vong.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Huỳnh Minh Hiếu (40 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để phục vụ công tác điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chiếc xe gây tai nạn.

Trước đó, khoảng gần 15h chiều 8/7, Hiếu lái xe ô tô 7 chỗ biển số 72A-153.25 lưu thông hướng từ đầu đường Hoàng Sa vào khu vực dự án Hóa dầu Long Sơn (thuộc xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) để đón khách.

Tuy nhiên, khi xe chạy đến đoạn đường giao nhau giữa đường 28-4 và đường mới (đang thi công, chưa đưa vào sử dụng), Hiếu lưu thông với tốc độ rất cao. Do đó, người này đã không làm chủ được phương tiện dẫn đến việc va chạm với xe mô tô biển số 72E1-566.20 do anh Vũ Trung H. (25 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển chở vợ và con gái đang từ nhà bà con trở về nhà.

Cú va chạm mạnh khiến ba người nhà anh H. ngã xuống đường. Thấy vậy, Hiếu dừng xe cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 3 nạn nhân đã tử vong. Biết cả nhà anh H. tử vong, Hiếu đã đến công an trình báo sự việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-tai-xe-tong-chet-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-a385715.html