Bắt tạm giam 2 công chứng viên ở Bình Dương với tội danh lừa đảo

Ngày 12/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam 2 công chứng viên để điều tra về tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Một thửa đất ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một bị làm giả sổ đỏ để bán nhưng công chứng viên Trịnh Quang Nho đã chứng thực hợp đồng mua bán vào năm 2016 khiến người mua bị thiệt hại. (Ảnh: QT)

Một thửa đất ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một bị làm giả sổ đỏ để bán nhưng công chứng viên Trịnh Quang Nho đã chứng thực hợp đồng mua bán vào năm 2016 khiến người mua bị thiệt hại. (Ảnh: QT)

2 công chứng viên bị bắt tạm giam là ông Trịnh Quang Nho (sinh năm 1957) và ông Vũ Nhật Minh Trung (sinh năm 1991), cùng ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cả 2 bị can Nho và Trung đều là công chứng viên làm việc tại Văn phòng Công chứng Sở Sao, thành phố Thủ Dầu Một.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can Trịnh Quang Nho và Vũ Nhật Minh Trung để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ.

TRỊNH BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bat-tam-giam-2-cong-chung-vien-o-binh-duong-voi-toi-danh-lua-dao-post719504.html