Bắt tạm giam 2 tháng hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ

Sáng 17/8, Công an TP. Bảo Lộc cho biết đã bắt tạm giam Hoàng Ngọc Duy là hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ để điều tra về hành vi 'giả mạo giấy tờ, con dấu Nhà nước'.

Trước đó, chiều tối 16/8, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tiến hành lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Ngọc Duy (trú Phường 2, TP. Bảo Lộc).

Cùng thời gian trên, cơ quan chức năng khám xét trụ sở của Công ty CP Việt Mỹ Education ( tại địa chỉ số 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2) và trụ sở chính của Trường Cao đẳng Việt Mỹ (45 Lý Tự Trọng, Phường 1).

Trụ sở Công ty CP. Việt Mỹ Education của ông Hoàng Ngọc Duy.

Thông tin từ cơ quan chức năng, Cty CP Việt Mỹ Education của ông Hoàng Ngọc Duy chỉ có Quyết định thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ do Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp.

Tuy nhiên, năm 2016 - 2017, ông Duy tự gắn bảng “Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ” trước trụ sở Công ty này.

Tài liệu từ cơ quan điều tra bước đầu nhận định, ông Duy làm giả hồ sơ thủ tục để thành lập Trường Cao đẳng Việt Mỹ rồi tự "phong" mình là hiệu trưởng. Đơn vị này đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng cho nhiều học viên .

Ông Duy cũng được xác định đã làm giả hồ sơ liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tiếp đó, ông Duy tổ chức tuyển sinh các lớp Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, làm giả con dấu và chữ ký của hiệu trưởng để cấp chứng chỉ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho học viên.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) ra quyết định bắt tạm 2 tháng đối với giam ông Hoàng Ngọc Duy để điều tra về hành vi “giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước”.

Hiện, vụ án đang được điều tra và mở rộng.

Thanh Hóa: Ảnh hưởng bão số 4, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/bat-tam-giam-2-thang-hieu-truongtruong-cao-dang-viet-my-d131135.html