Bắt tạm giam bà chủ hành hạ, tra tấn người làm thuê ở Gia Lai

Tối 24.7, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hà để điều tra về hành vi 'cố ý gây thương tích'. Bà Hà đã nhẫn tâm hành hạ, tra tấn rất dã man người làm thuê là chị Y Nh.

Chiều 24.7, Công an TP.Pleiku đã hoàn tất việc giám định thương tích của chị Y Nh (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) do bị Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai; tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku) hành hạ, tra tấn dã man.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 0h ngày 12.7, Công an TP.Pleiku nhận được tin báo có người nằm trong cống thoát nước ở tổ 6 phường Thống Nhất (TP.Pleiku). Khi đến nơi, lực lượng công an phát hiện chị Y Nh đang trong tình trạng kiệt sức, người đầy thương tích nên đưa đến Bệnh viện 211 cấp cứu, sau chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Thônng tin ban đầu, chị Y Nh khai đang làm thuê cho bà Nga tại Pleiku và bị bà Nga đánh, hành hạ vì nghi Y Nh trộm tiền. Ngay sau đó, cơ quan công an đã làm việc với bà Nga và bà Nga cũng thừa nhận có đánh đập, chặt đứt ngón tay của Y Nh.

Y Nh vừa được Công an TP.Pleiku đưa đi giám định thương tích ngày 24.7.

Theo bác sĩ Y Hà - Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei (nơi Y Nh được điều trị dài ngày) cho biết, bệnh nhân Y Nh nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, trên cơ thể có rất nhiều vết thương, có nhiều vị trí ở vùng ngực, bụng, tai, mu bàn tay trái nhiễm trùng. Bệnh nhân bị gãy hở 3 đốt ngón tay, gãy 3 chiếc răng, rạn xương vai trái và có nhiều di chứng thương tích toàn thân với nhiều vết sẹo, bỏng. Đặc biệt, tinh thần của bệnh nhân rất hoảng sợ.

Lê Kiến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-tam-giam-ba-chu-hanh-ha-tra-tan-nguoi-lam-thue-o-gia-lai-897953.html