Bắt tạm giam cựu Chủ tịch TP Hạ Long

Chiều 14-5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi các quyết định trên được cơ quan tố tụng phê chuẩn, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà (ở số 338, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long).

Trước cửa nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà tại TP Hạ Long xuất hiện nhiều công an vào chiều 14-5

Trước cửa nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà tại TP Hạ Long xuất hiện nhiều công an vào chiều 14-5

Theo một số thông tin, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị khởi tố và bắt tạm giam do có nhiều vi phạm về công tác đấu thầu xây dựng trong thời gian còn đương chức.

Lưc lượng chức năng chuẩn bị khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà

Trước đó vào tháng 6-2014, ông Phạm Hồng Hà được HĐND TP Hạ Long khóa XIX (nhiệm kỳ 2011-2016) bầu làm Chủ tịch UBND TP Hạ Long và cho tới tháng 9-2020, ông Hà nghỉ hưu.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//bat-tam-giam-nguyen-chu-tich-tp-ha-long-813465.html