Bắt tạm giam đại úy, cán bộ Công an tỉnh Bình Thuận

Ngày 2/8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Đại diện thường trực tại Miền Nam) đã thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Minh Sơn, cấp bậc Đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Được biết, ông Lê Minh Sơn được giao nhiệm vụ tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ.

Đại diện Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đọc lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Minh Sơn

Đại diện Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đọc lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Minh Sơn

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ông Sơn đã mang điện thoại di động vào trong khu vực tạm giữ, tạm giam đưa cho phạm nhân Võ Ngọc Thiện để Thiện đưa điện thoại vào trong buồng giam cho các bị can sử dụng và Sơn đã nhận tổng số tiền 91 triệu đồng.

Hành vi của ông Lê Minh Sơn vi phạm Điều 3; khoản 2, Điều 5 và khoản 6 Điều 6 Thông tư 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 của Bộ Công an quy định về công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ.

Theo Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Đại diện thường trực tại Miền Nam) hành vi của ông Lê Minh Sơn đã phạm vào tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 355 của Bộ Luật Hình sự 2015.

Hiện nay Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra xử lý các cá nhân có liên quan.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./

Trân Định

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/nong-bat-tam-giam-dai-uy-can-bo-cong-an-tinh-binh-thuan-73731.html