Bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ Thiếu úy công an uống nhầm ma túy tử vong

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Vinh Tân (28 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghi can Võ Vinh Tân. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Nghi can Võ Vinh Tân. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/7/2018, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy thực hiện kế hoạch bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước).

Tại đây, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt cùng đồng đội bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang (22 tuổi, ngụ xã Thanh Đức) có hành vi tàng trữ ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước, huyện Long Hồ).

Võ Vinh Tân có quan hệ với Đang, cũng bị tình nghi tàng trữ ma túy nên Đang được Công an dẫn đến nhà bà ngoại của Tân, nơi Tân ở.

Tại khu vực bên hông nhà bà ngoại Tân, lực lượng chức năng phát hiện có bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Trong lúc tổ công tác lập biên bản, Thiếu úy Đạt xin nước uống, sau đó đã lấy ca nhựa đựng nước trước phòng ngủ của Tân trong nhà uống.

Thấy có biểu hiện chóng mặt, nhức đầu, Thiếu úy Đạt được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Kết quả giám định pháp y, Thiếu úy Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Dung dịch trong ca nhựa đựng nước là ma túy, nghi Tân ném vào ca nước phi tang.

Chất lỏng chứa ma túy, Thiếu úy Đạt uống nhầm dẫn tới tử vong

Mở rộng điều tra, đến ngày 18/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Hồ tiến hành kiểm tra căn nhà tại ấp Phước Trinh, xã Long Phước, huyện Long Hồ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Tân có hành vi tàng trữ ma túy. Công an thu giữ 6 bịch nylon, được hàn kín 2 đầu, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 6 điện thoại di động và số tiền gần 260 triệu đồng.

Qua giám định, tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy, có trọng lượng 8,6 gram.

Tại cơ quan Công an, Tân khai nhận, số ma túy trên được mua của một người lạ mặt tại thành phố Cần Thơ mang về để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bat-tam-giam-doi-tuong-lien-quan-vu-thieu-uy-cong-an-uong-nham-ma-tuy-tu-vong-post291766.info