Bắt tạm giam đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật

Đấu tranh mở rộng án, Công an TP Huế còn làm rõ, trước đó Ngọc còn gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn, chiếm đoạt 1 Iphone Pro max, 1 điện thoại Iphone 5, 1 Iphone X, 1 lắc vàng, gần 5 triệu tiền mặt và một số tài sản khác.

Sáng 17-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Duy Ngọc (1988, trú phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội; tạm trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc hơn 22h tối 12-1, tổ công tác đặc biệt Công an TP Huế gồm lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát hình sự triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT và PCTP dịp Tết Canh Tý đã phát hiện 1 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn điều khiển xe máy Honda Wave di chuyển hướng đường Bà Triệu - Phạm Văn Đồng, TP Huế.

Công an TP Huế lấy lời khai đối tượng Trần Duy Ngọc.

Công an TP Huế lấy lời khai đối tượng Trần Duy Ngọc.

Nhận thấy nam thanh niên này có nhiều đặc điểm giống với đối tượng gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ Iphone 11 Pro max xảy ra lúc 21h 30 cùng ngày tại đường Bà Triệu, TP Huế nên tổ công tác nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an xác định Ngọc chính là đối tượng thực hiện vụ cướp giật ĐTDĐ nên tiến hành thu giữ tang vật là Iphone 11 Pro max.

Tang vật do Ngọc cướp giật của người đi đường được Cơ quan công an thu giữ.

Đấu tranh mở rộng án, Công an TP Huế còn làm rõ, trước đó Ngọc còn gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn, chiếm đoạt 1 Iphone Pro max, 1 điện thoại Iphone 5, 1 Iphone X, 1 lắc vàng, gần 5 triệu tiền mặt và một số tài sản khác.

Theo Công an TP Huế, vào dịp giáp Tết, các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản thường lợi dụng sơ hở của người dân, người đi đường… để gây án.

Vì thế, người dân cần hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác, không mang túi xách trên người hoặc móc trên xe nhằm tránh kẻ xấu lợi dụng ra tay cướp giật vừa gây thiệt hại tài sản và có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-tam-giam-doi-tuong-thuc-hien-hang-loat-vu-cuop-giat-tai-san-578552/