Bắt tạm giam giáo viên 'kẹp cổ, tát liên tiếp vào mặt trẻ mầm non'

Đó là thông tin mới được ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bình Chánh, TP.HCM cung cấp.

Nhóm trẻ tư thục Ánh Sao Vàng, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Ngọc Như

Ngày 28.7, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết Công an huyện Bình Chánh đã bắt tạm giam cô Trần Thị H. P., giáo viên đã kẹp cổ, tát liên tiếp vào mặt trẻ. Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra sự việc. Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền đã đóng cửa và rút giấy phép hoạt động của nhóm trẻ tư thục nói trên.

Hình ảnh bé gái bị cô giáo bạo hành - Ảnh: Ngọc Như

Trước đó, Báo

Thanh Niên

đã đưa tin, sự việc giáo viên nhóm lớp tư thục Ánh Sao Vàng "kẹp cổ, tát liên tiếp vào mặt trẻ mầm non" xảy ra vào trưa 25.7. Theo giải trình của giáo viên này nguyên nhân là do “trẻ ói sau khi được cho uống sữa”.

Trước sự việc nói trên, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: “Sở không bao che và đề nghị xử lý nghiêm theo pháp luật để răn đe”. Bà Thu cũng lưu ý, nếu có thông tin liên quan đến bạo hành trẻ, phụ huynh hãy báo ngay cho địa phương, cho ngành giáo dục để nắm bắt và xử lý kịp thời.

Bích Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/bat-tam-giam-giao-vien-kep-co-tat-lien-tiep-vao-mat-tre-mam-non-987831.html