Bắt tạm giam kẻ hành hung nữ nhân viên bệnh viện đang mang bầu

Cho rằng chị Hiền gây khó dễ bắt phải đi nhiều nơi để làm thủ tục tiêm phòng uốn ván, Duẩn dùng vũ lực hành hung khiến nữ cán bộ đang mang bầu bị thương.

Ngày 1/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Duẩn (30 tuổi, trú tại xã Xuân Thành) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tối 10 ngày trước, Duẩn bị tai nạn giao thông và được mọi người đưa vào Bệnh viện huyện Yên Thành để cấp cứu, điều trị vết thương. Hai ngày sau, bác sĩ khuyên anh ta đi tiêm phòng uốn ván đồng thời cho xuất viện điều trị ngoại trú.

Lê Xuân Duẩn. Ảnh: Thái Hồng.

Lê Xuân Duẩn. Ảnh: Thái Hồng.

Lúc này, chị Lăng Thị Hiền, nhân viên y tế Bệnh viện huyện Yên Thành làm nhiệm vụ thanh toán viện phí yêu cầu Duẩn hoàn tất các thủ tục để đi tiêm phòng buộc anh ta phải đi lòng vòng. Bực mình vì thái độ của nhân viên này, Duẩn dùng vũ lực tấn công chị Hiền khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Duy Chính, Giám đốc Bệnh viện huyện Yên Thành, cho biết chị Hiền là nhân viên thu viện phí ở phòng Kế Toán, đang mang bầu. Rất may, sự việc không gây ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã báo lên nhà chức trách địa phương. Duẩn bị bắt giữ sau đó.

Theo hồ sơ, Lê Xuân Duẩn từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 2 tiền sự về tội Cố ý gây thương tích.

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-tam-giam-ke-hanh-hung-nu-nhan-vien-benh-vien-dang-mang-bau-post822754.html