Bắt tạm giam nghịch tử sát hại cha mẹ già rúng động miền Tây

Người đàn ông 40 tuổi ở Vĩnh Long bị công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi sát hại cha mẹ già.

Ngôi nhà nơi nghi phạm Tuấn sát hại cha mẹ ruột - Ảnh: Báo Vĩnh Long

Ngày 23/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo khai nhận, khoảng 4h30 ngày 10/8, do mâu thuẫn trước đó nên giữa Tuấn và em ruột là Võ Thị H. (36 tuổi) xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau đó, Tuấn đã dùng dao đâm chị H. và bị chị này cầm kéo đâm lại trúng bụng.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an TP HCM

Thấy vậy, người thân liền can ngăn và đưa Tuấn đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì Tuấn quay về.

Khi về đến nhà, thấy bà Trần Thị L. (71 tuổi, mẹ của Tuấn) đang ngồi rửa chén, Tuấn dùng khúc gỗ dài khoảng 0,6m đánh liên tiếp vào đầu làm bà tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó vào nhà đánh chết cha ruột là ông A. (75 tuổi).

Chưa dừng lại, Tuấn còn rượt đuổi, đánh đứa cháu tên Th. (gọi Tuấn bằng cậu ruột) bất tỉnh.

Sau khi gây án, Tuấn đến Công an xã Phú Lộc đầu thú.

Được biết, Tuấn có tiền án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Năm 2016, Tuấn được ra tù.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-tam-giam-nghich-tu-sat-hai-cha-me-gia-rung-dong-mien-tay-a241332.html