Bắt tạm giam nguyên phó giám đốc Nguyễn Kim ở Hậu Giang

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thảo, nguyên Phó giám đốc Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim chi nhánh Hậu Giang, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, Thảo là Phó giám đốc Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim chi nhánh Hậu Giang. Trong năm 2018, Thảo bán cho Đỗ Tuấn Phong (nguyên Trưởng Phòng kinh doanh Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim chi nhánh Kiên Giang) nhiều mặt hàng có giá trị bằng hình thức trả chậm. Số tiền đến hơn 2 tỉ đồng. Mua hàng xong, Phong mang bán nhiều nơi khác nhau nhưng không trả tiền như cam kết. Vì vậy Thảo làm đơn tố cáo Phong ra Công an tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim chi nhánh Hậu Giang - nơi xảy ra vụ việc bán hàng trả chậm

Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim chi nhánh Hậu Giang - nơi xảy ra vụ việc bán hàng trả chậm

Tháng 12-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố Đỗ Tấn Phong.

Trước đó, vụ việc sai phạm ở Nguyễn Kim Hậu Giang bị Công ty Nguyễn Kim phát hiện. Tháng 12-2018, Thảo bị kỷ luật bằng hình thức sa thải. Công ty Nguyễn Kim gửi đơn trình báo vụ việc đến Công an Hậu Giang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang tiến hành điều tra mở rộng, xem xét trách nhiệm của những người liên quan. Bởi một mình Thảo thì khó có thể tự ý bán số lượng hàng lớn bằng hình thức trả chậm được.

HOÀI NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/bat-tam-giam-nguyen-pho-giam-doc-nguyen-kim-o-hau-giang-815947.html