Bắt tạm giam nhóm cướp cầm giáo mác 'diễu hành' ở Hà Nội

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa tiến hành bắt tạm giam với 5 đối tượng cầm giáo mác tự chế đi cướp ở khu vực Long Biên.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Quốc Duy (SN 2002, trú tại 153 Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng), Trần Nhật Anh (SN 2003, trú tại 29/179 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), Hà Việt Khánh (SN 2001, trú tại 52/24 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng), Dương Bảo Anh (SN 2002, trú tại 34/55/33 Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng), Trần Hoài Nam (SN 2003, trú tại ngõ 190 Nguyễn Trãi, Nhân Chính, Thanh Xuân).

Hình ảnh nhóm cướp tuổi teen được camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh nhóm cướp tuổi teen được camera an ninh ghi lại.

Ngoài 5 đối tượng trên, các đơn vị đang tiếp tục truy bắt một đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Thành Luân (SN 2003, trú tại ngõ 54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình). Đối tượng Nguyễn Thành Luân vừa bị Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 6/11/2019.

Trước đó, cơ quan công an quận Long Biên đã nhận trình báo của người dân về việc nhóm đối tượng cầm dao, giáo mác tự chế, diễu hành trên đường để cướp vào buổi đêm. Thủ đoạn của chúng là đi thành đoàn trên đường tối, bắt gặp người nào đi xe máy một mình sẽ ép vào lề đường, đe dọa để cướp tài sản.

Khai nhận tại cơ quan công an, đối tượng Hà Việt Khánh (SN 2001) cho biết vừa chấp hành án phạt tù 26 tháng về tội Cướp tài sản. Ngay khi vừa ra tù, Khánh tụ tập nhóm bạn bè lêu lổng và đề xuất ý tưởng cướp đêm. Nhóm của Khánh đã chuẩn bị giáo mác tự chế, dao và thực hiện tổng cộng 3 vụ cướp, lấy được 3 điện thoại di động cùng 1,9 triệu đồng từ các nạn nhân./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-tam-giam-nhom-cuop-cam-giao-mac-dieu-hanh-o-ha-noi-986604.vov