Bắt tạm giam tài xế xe khách lấn làn gây tai nạn làm 2 người chết

Kết quả điều tra cho thấy tài xế Thiện điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 22h45 ngày 9/11, ông Thiện điều khiển ôtô khách giường nằm di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến xã Hương Thọ, TP Huế, xe khách do ông Thiện điều khiển xảy ra va chạm với ôtô tải do anh Nguyễn Anh Hào (39 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) di chuyển theo hướng ngược lại.

Phần đầu xe tải biến dạng sau vụ va chạm. Ảnh: N.Q.

Vụ tai nạn làm 2 hành khách trên xe tử vong tại chỗ và 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hai người tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Minh (49 tuổi) và Phan Bá Hiệu (43 tuổi).

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Thiện điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định. Ngoài ra, tài xế không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.

Quốc lộ 1 qua xã Hương Thọ, TP Huế. Ảnh: Google Maps.

2 cuốn sách giúp hiểu rõ hơn về luật hình sự

1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đề cập các điều luật về đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

2. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự giúp tìm ra những điểm mấu chốt mang tính bản chất để phân biệt tội danh này với tội danh khác.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-tam-giam-tai-xe-xe-khach-lan-lan-gay-tai-nan-lam-2-nguoi-chet-post1374327.html