Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành (Đồng Nai)

Chiều 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoàng Nghĩa – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài bị can Nguyễn Hoàng Nghĩa, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can khác gồm: Dương Thị Duyên – Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành; Nguyễn Quang Thảo – Tổ trưởng tổ đền bù và Bùi Văn Hồng– viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, chi nhánh huyện Long Thành.

Một góc khu vực huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Duy Phương)

Một góc khu vực huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Duy Phương)

Theo thông tin ban đầu, 4 bị can vừa bị bắt tạm giam có liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất đai tại dự án Cụm công nghiệp Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành). Từ đó dẫn đến hậu quả đất công tại đây bị người dân chiếm dụng, gây thất thoát tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-tam-giam-truong-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-huyen-long-thanh-dong-nai-post952282.vov