Bắt tàu khai thác thủy sản trái phép

Lúc 22 giờ, ngày 23-5, tại khu vực biển Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Hải đội 2 BĐBP phối hợp với Đồn Biên phòng Cô Tô và Quan Lạn, BĐBP Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ 2 tàu vỏ sắt đang sử dụng giã cào khai thác thủy sản trái phép.

Phương tiện và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Hùng

Phương tiện và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Hùng

Hai tàu số hiệu TB91268, trọng tải 75 tấn, lắp 1 máy có công suất 920 CV, trên tàu có 7 thành viên do Phạm Văn Đại (SN 1987, trú tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng và tàu số hiệu TB91269 TS, trọng tải 75 tấn, lắp máy công suất 920CV do Phạm Văn Thắng (SN 1963, trú tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra các thuyền viên không có chứng chỉ theo quy định, thuyền trưởng không có chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.

Được biết, hai tàu cá trên đã nhiều lần vi pham về việc khai thác thủy sản trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-tau-khai-thac-thuy-san-trai-phep/